Đằng sau chiến tích của "kình ngư" Hoàng Quý Phước: Công của Đà Nẵng

Thứ hai, 28/11/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Giành 2 HCV tại SEA Games 26, vượt chuẩn B tham dự Olympic London 2012 ở nội dung 100m bướm, Hoàng Quý Phước đã khẳng định mình chính là tài năng lớn nhất của bơi lội Việt Nam. Những gì mà kình ngư này đạt được ngày hôm nay là nhờ sự đầu tư quyết liệt của lãnh đạo TP và ngành thể thao Đà Nẵng, chứ thực tế Tổng cục TDTT, Bộ môn bơi lặn hay Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam không có "dấu ấn".

Năm 2007, thời điểm Hoàng Quý Phước đã nổi lên như một tài năng của bơi lội Việt Nam và được phía lãnh đạo địa phương cũng như ngành thể thao Đà Nẵng quan tâm đặc biệt. Nên sau khoảng 6 tháng tập trung ở ĐT bơi trẻ tại Trung tâm HLTT QG Đà Nẵng, Phước được Đà Nẵng xin rút về để đưa đi tập huấn dài hạn tại Nam Ninh (Trung Quốc). Kể từ đó đến nay, hầu như quá trình tập luyện của Phước đều diễn ra ở nước ngoài, chỉ khi sắp đến các giải đấu quan trọng trong nước, Phước mới về Việt Nam. Chính quá trình đầu tư bài bản, quyết liệt của thể thao Đà Nẵng đã tạo nên một Hoàng Quý Phước ngày hôm nay.

Một vị lãnh đạo ngành thể thao Đà Nẵng tâm sự rằng, nếu Đà Nẵng không cương quyết rút Quý Phước ra khỏi đội tuyển để đầu tư chuyên biệt thì khó có ngày hôm nay. Bởi thực tế, môi trường ở đội tuyển không hề đơn giản như người ta nghĩ. Ở đó, có sự cạnh tranh thành tích giữa các địa phương nên việc VĐV tự "dìm" nhau là khó tránh khỏi.

 Hoàng Quý Phước có được ngày hôm nay là nhờ sự quan tâm đầu tư xứng tầm của Đà Nẵng. Ảnh: Q.H

Ngay cả thời điểm bây giờ, khi vấn đề đưa Hoàng Quý Phước đi tập huấn ở Mỹ vào năm 2012 để chuẩn bị cho Olympic London cũng xuất hiện những bất đồng giữa địa phương và Tổng cục TDTT. Dẫu rằng, việc đầu tư cho Phước là cần được xúc tiến ngay. Theo đó, ngày 2-11 vừa qua, Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam (HHTTDNVN) đã có Công văn số 88/CV-HHTTDNVN gửi lãnh đạo Sở VH-TT&DL Đà Nẵng về việc giới thiệu VĐV bơi xuất sắc tập huấn dài hạn tại Mỹ năm 2012. Sau khi được sự chấp thuận của lãnh đạo Tổng cục TDTT, HHTTDNVN đã làm việc với Liên đoàn bơi Mỹ và CLB (nơi dự kiến đưa VĐV Việt Nam sang tập huấn). Trên cơ sở đó, kế hoạch tập huấn tại Mỹ của Phước được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ ngày 1-1 đến 30-6-2012 để tập trung cho Olympic London 2012; giai đoạn 2 từ 1-7 đến 31-12-2012. Ngay sau khi nhận được công văn, ngày 18-11, Sở VH-TT&DL Đà Nẵng đã có Tờ trình số 2913/SVHTTDL-NVTDTT gửi Thường trực HĐND và UBND TP Đà Nẵng đề nghị cử Hoàng Quý Phước đi tập huấn tại Mỹ và đã nhận được sự đồng ý của lãnh đạo.

Tuy nhiên, chuyến tập huấn của Quý Phước đang đứng trước những trắc trở do quan điểm bất đồng giữa HHTTDNVN và Sở VH-TT&DL Đà Nẵng về địa điểm tập huấn. Theo đó, Phước sẽ được đưa sang tập luyện tại 1 CLB bơi lặn tại bang Florida (Mỹ) nhưng tên tuổi của CLB này lại không được phía HHTTDNVN tiết lộ nên phía lãnh đạo ngành thể thao Đà Nẵng tỏ ra lo ngại về chất lượng của CLB này. Quan điểm của lãnh đạo thành phố và Sở là không tiếc tiền cho Hoàng Quý Phước sang Mỹ tập huấn nên phải tìm được địa điểm tốt nhất, phù hợp nhất. Theo quan điểm của TT Huấn luyện và Đào tạo VĐV Đà Nẵng, Phước sẽ tập huấn tại Baltimore (bang Maryland), nơi tập trung những trung tâm huấn luyện tốt nhất của bơi lội Mỹ. Trong trường hợp không đáp ứng được các yêu cầu về đầu vào, Phước nên tập huấn tại bang California, nơi có cộng đồng người Việt đông đảo, để sinh hoạt được thuận tiện và trong trường hợp cần sự hỗ trợ cũng dễ dàng hơn.

Chưa hết, chuyện chọn thầy cho Hoàng Quý Phước trong chuyến tập huấn ở Mỹ cũng đang làm đau đầu những người có trách nhiệm. Theo kế hoạch do HHTTDNVN xây dựng, người sẽ theo chân Phước sang Mỹ không phải là HLV Nguyễn Tấn Quảng (người gắn liền với những thành công của Phước) mà là HLV trưởng ĐTQG bơi lặn, ông Đặng Anh Tuấn. Ai cũng biết, HLV này chưa hề huấn luyện Hoàng Quý Phước chỉ 1 ngày. Ngoài ra, vị HLV này không ít lần bị giới chuyên môn phàn nàn xung quanh chuyện đối xử với VĐV.

Trao đổi về vấn đề này, ông Đặng Đông Hải cho biết: Trong trường hợp HHTTDNVN không thống nhất được quan điểm, Đà Nẵng sẵn sàng từ chối sự hỗ trợ từ phía Tổng cục TDTT, HHTTDNVN. Nếu cần, Hoàng Quý Phước sẽ sang Mỹ tập huấn bằng ngân sách địa phương mà không cần bất cứ sự hỗ trợ nào từ phía trung ương.

Nói những chuyện này ra đây để khẳng định, đằng sau những chiến tích của Hoàng Quý Phước là công của Đà Nẵng.

Quang Hải